Cú chuyển mình được chờ đợi

Thứ sáu, 27/11/2015 10:25

(Cadn.com.vn) - Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 26-11 đã ngồi lại với nhau trong cuộc họp hiếm hoi nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại cấp cao lâu dài vốn bị né tránh trong một thời gian dài giữa 2 bên.

Cuộc họp trên, diễn ra lại làng đình chiến Panmunjom, bắt đầu lúc 13 giờ (giờ địa phương), đánh dấu lần đầu tiên diễn ra cuộc họp liên chính phủ kể từ hồi tháng 8, thời điểm 2 miền Triều Tiên gặp nhau để tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng vốn đẩy cả hai đến bờ vực một cuộc xung đột vũ trang. (Cuộc gặp lúc đó đã kết thúc với việc hai miền Triều Tiên thông qua một thỏa thận chung, trong đó Seoul và Bình Nhưỡng cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp cao dù không xác định thời điểm chính xác).

Bất chấp việc tất cả các cuộc đối thoại giữa 2 miền Triều Tiên nhìn chung được kỳ vọng là bước đi đúng đắn, song theo tiền lệ, có rất ít hy vọng về một kết quả thành công. Một nỗ lực tương tự từng được thúc đẩy trở lại trong tháng 6-2013 khi cả hai bên đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao lần đầu tiên trong 6 năm bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ 1 ngày trước khi diễn ra cuộc họp.

Nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề của lòng tự tôn dân tộc - quốc gia miền Bắc cảm thấy bị xúc phạm khi Hàn Quốc cử một thứ trưởng làm trưởng đoàn đàm phán. Và nó đã bóp chết các sáng kiến trước khi được sinh ra. Lần này, các bên cố gắng tránh lặp lại thất bại này khi ban đầu, đàm phán bị trì hoãn trong vài giờ do vấn đề cấp phép cho các quan chức Seoul và Bình Nhưỡng giám sát các thủ tục hội đàm.

Chủ đề chi phối chương trình nghị sự lần này, đối với Seoul là mong muốn đoàn tụ thường xuyên cho các gia đình ngăn cách bởi chiến tranh (1950-1953) vốn đã chia cắt bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng muốn thảo luận về việc nối lại các nhóm du lịch Hàn Quốc đến ngắm cảnh khu nghỉ mát núi Kumgang. Các chương trình du lịch này, vốn cung cấp nguồn ngoại tệ mạnh rất cần thiết cho Bình Nhưỡng, đang bị mắc kẹt khi Seoul đình chỉ hồi năm 2008 sau vụ một nữ du khách Hàn Quốc bị phía Triều Tiên bắn chết.

Tuy nhiên, thật sự vẫn không có nhiều kỳ vọng. Bởi thực tế cuộc đàm phán lần này đưa ra giữa lúc có sự thay đổi ngoại giao trong khu vực Đông Bắc Á vốn đẩy Triều Tiên vào thế bị cô lập hơn bao giờ hết, trong bối cảnh Seoul di chuyển gần hơn với Trung Quốc - đồng minh ngoại giao và kinh tế chính của Bình Nhưỡng - và cải thiện các mối quan hệ căng thẳng với Tokyo.

Hồi đầu tháng này, các nhà lãnh đạo của Hàn, Trung, Nhật tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 3 năm qua ở Seoul. Mặc dù chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại, cả ba vẫn bàn nhiều về vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Thanh Văn